Kết quả tìm kiếm cho "Giai đoạn 2015-2022"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 486
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm đánh bại U23 Australia ở bán kết tại Lạch Tray để ghi tên mình vào chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
Giám sát không chỉ là công cụ kiểm tra, kiểm soát mà còn là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần định hướng phát triển.
Ngày 28/7/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng, kỷ niệm tròn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về quá trình tham gia, cũng như những đóng góp quan trọng, thiết thực của Việt Nam tại ASEAN.
Những năm qua, Trường Đại học Kiên Giang phát triển vượt bậc cả về quy mô, lẫn chất lượng đào tạo. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, trường không ngừng đổi mới, sáng tạo và khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học năng động tại miền Tây Nam bộ.
Cách đây 65 năm, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, chính thức đánh dấu sự ra đời của một thiết chế bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa - biểu tượng của công lý, của kỷ cương pháp luật trong Nhà nước ta.
Hiện nay, không chỉ nhiều nước trên thế giới, mà ở Việt Nam tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp. Mua bán người được Liên Hiệp Quốc xếp là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm - các quyền cơ bản nhất của con người.
Văn phòng của cựu Tổng thống Joe Biden cho biết "điểm số" đánh giá bệnh của ông là 9, cho thấy ung thư của ông thuộc dạng xâm lấn mạnh nhất.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.
Bà Hồng Thị Bảo Khanh (đại diện cha là ông Hồng Văn Mến, mẹ là Bạch Thị Hòa, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) yêu cầu bồi thường phần đất tranh chấp với 5 hộ gia đình theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5.